Trung Quốc đặt mục tiêu giảm thải CO<sub>2</sub> nhiều hơn Mỹ

  •  
  • 98

Trung Quốc hy vọng sẽ giảm 20% tỉ lệ thải khí CO2 trên GDP vào năm 2010 và 80% năm 2050, theo bản báo cáo đánh giá tác động của thay đổi khí hậu nước này vừa công bố. 

Nước này cũng đặt mục tiêu tăng mức tiêu thụ năng lượng sạch (thủy điện, điện hạt nhân) lên 16% vào năm 2020. Xét ra thì Trung Quốc đặt mục tiêu cao hơn cả Mỹ, vốn chỉ mong giảm 18% lượng CO2 thải ra vào năm 2012.  Tuy nhiên "đây thực sự là thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững (của Trung Quốc)", giám đốc Zheng Guoguang ở cục khí tượng thủy văn Trung Quốc nói hôm 23-4.

Nếu không hành động, năm 2030, sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc sẽ giảm 10%. Hiện Trung Quốc đã là nước sản xuất và tiêu thụ than đá nhiều nhất thế giới.

Công nhân đứng bên ngoài một nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters)

M.HUY

Theo CSM, Tuổi trẻ
  • 98