Trung Quốc khẳng định nhân bản thỏ

  •  
  • 203

Các nhà khoa học Pháp từng nhân bản thỏ thành công, nhưng Trung Quốc mới là nước đầu tiên cho ra đời động vật này từ một tế bào của phôi. Cô thỏ ra đời tháng 2 vừa qua, từ các tế bào được tách khỏi một bào thai. Nó cân nặng 60 gram lúc sơ sinh và hiện phát triển bình thường tại một trung tâm động vật ở Thượng Hải.

Từ sau sự ra đời của con vật nhân bản đầu tiên - cừu Dolly - vào năm 1996, đến nay các nhà khoa học đã nhân bản chuột, gia súc và các động vật khác. Malaysia thậm chí còn đang cố gắng tạo bản sao của những con rùa luýt quý hiếm nhằm cứu chúng khỏi tuyệt chủng.

Nhưng chỉ đến năm 2002, các nhà khoa học Pháp mới tạo ra con thỏ nhân bản đầu tiên trên thế giới từ tế bào của một con thỏ cái trưởng thành.

Con thỏ tại Trung Quốc là con đầu tiên trên thế giới được tạo ra từ các tế bào lấy từ một bào thai đang phát triển ở giai đoạn "túi phôi".

Hiện vẫn chưa rõ công trình này đã được kiểm chứng độc lập hay chưa.

T. An

Theo China Daily, Vnexpress
  • 203