Trung Quốc: Lũ lụt làm 38 người chết và 15 mất tích

  •  
  • 85

Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết lũ lụt và lở đất do mưa lớn liên tiếp trong mấy ngày qua tại thành phố Trùng Khánh và các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Bắc và Quý Châu của nước này đã làm ít nhất 38 người chết và 15 người khác mất tích.

Lũ lụt đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 9 triệu người ở các địa phương này, gây thiệt hại gần 1,5 tỷ nhân dân tệ, làm hư hại hơn 47.000 nhà ở, trong đó có 17.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Khoảng 337.000 người đã phải sơ tán tới nơi an toàn. Nước lũ còn tàn phá gần 500.000 héc-ta hoa màu.

Chính quyền các cấp đã huy động người và phương tiện tới các vùng bị lũ lụt để giúp người dân địa phương khắc phục hậu quả. Theo thống kê, từ tháng 5 tới nay, lũ lụt ở các địa phương phía Nam Trung Quốc đã làm khoảng 160 người chết và hàng chục người khác bị mất tích.

Ngày 20-6, ông Trịnh Quốc Quang, Giám đốc Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho hay mỗi năm thiên tai gây tổn thất lớn về người và tài sản cho nước này, trong đó thiệt hại kinh tế lên tới hơn 100 tỷ nhân dân tệ (13 tỷ USD), tương đương với từ 3% - 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), làm giảm sản lượng ngũ cốc từ 10 triệu - 20 triệu tấn, và làm hàng nghìn người thiệt mạng.

 

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 85