Trung Quốc phát hiện một trữ lượng lớn đất hiếm

  •  
  • 2.229
Các nhà địa chất Trung Quốc vừa phát hiện một trữ lượng lớn đất hiếm ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này.

Mẫu đất hiếm tìm thấy ở Trung Quốc. (Ảnh internet)
Người phát ngôn Sở Tài nguyên và Đất đai tỉnh Hồ Bắc cho biết mỏ đất hiếm mới được tìm thấy ở chân núi Lão Âm thuộc thị trấn Long Bá, huyện Trúc Khê của thành phố Thập Yến.

Các nhà địa chất đang điều tra về thành phần, kết cấu, chất lượng, và quy mô của mỏ này.

Trước đó, tại huyện Trúc Sơn cách đó không xa, các nhà địa chất cũng phát hiện 12 khu vực có đất hiếm nhưng chưa xác định được trữ lượng.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đang đề ra các kế hoạch và biện pháp nhằm ngăn chặn khai thác trái phép trữ lượng đất hiếm trên.

Đất hiếm chứa 17 thành phần hóa học, trong đó có nhiều loại khoáng chất như dysprosium, terbium, thulium..., được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ cao như điện tử, hàng không, năng lượng nguyên tử và chế tạo máy. Trung Quốc là nước sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, cung cấp cho hơn 90 nhu cầu của thế giới.

Khu tự trị Nội Mông chiếm gần 75% trữ lượng đất hiếm của nước này.
Theo vietnamplus
  • 2.229