Trung Quốc phát hiện quan tài bằng đá thời Hán

  •  
  • 2.560

Theo Tân hoa xã, các nhà khảo cổ Trung Quốc gần đây đã phát hiện và khai quật một quan tài bằng đá thời kỳ đầu nhà Hán tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

Ông Lưu Vân Tài – Chủ nhiệm Văn phòng quản lý văn vật thành phố Cáp Nhĩ Tân cho biết quan tài vừa được khai quật dài khoảng 1,9m, rộng 0,65m, cao 0,75m, nắp được ghép từ nhiều phiến đá.

Hai đầu quan tài được làm bằng 2 phiến đá xanh, 2 bên thành được ghép bởi các tấm đá dài 0,15m, các khe được hàn bằng những viên đá cuội.

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ còn phát hiện thêm 3 chiếc rìu đá và một chiếc vò gốm nguyên vẹn cùng nhiều mảnh gốm vỡ.

Căn cứ vào niên đại của chiếc rìu đá, các nhà khoa học suy đoán chiếc quan tài bằng đá này ở vào thời kỳ đầu nhà Hán./.

Theo Vietnam+
  • 2.560