Trung Quốc phát triển robot tiên tiến dưới nước

  •  
  • 334

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một lọai robot hiện đại có thể được sử dụng cho các nghiên cứu hầm mỏ dưới lòng biển.

Feng Xisheng, nhà khoa học tại Hàn lâm viện Công trình Trung Quốc (CAE) nói nhóm nhà nghiên cứu này đã đưa ra các kỹ thuật bản địa để kiểm soát composite, cấu trúc khoang và ứng dụng sợi quang học cho robot dưới nước, thứ thuộc loại thiết bị robot tự động (ARV).

ARV kết hợp các đặc tính của lọai xe hoạt động ở xa (ROV) và một lọai xe tự động dưới nước AUV), theo Feng, ông nói thêm rằng nó có thể được sử dụng cho họat động chính xác trong một khỏang cách rất dài.

Viện Tự động Shenyang thuộc Hàn lâm viện Khoa học Trung Quốc nổi tiếng về chế tạo robot dưới nước. Cơ quan này đã phát triển một lọai xe tự động dưới nước tầm xa (AUV) với thời gian hoạt động lâu hàng chục tiếng đồng hồ và xa hàng trăm kilômét.

AUV mới được trang bị bộ thu định vị vệ tinh nhằm xác định vị trí chính xác, một lọai hệ thống định vị vật dưới nước, một pin nhiên liệu rất mạnh và hệ thống pin lithium. Feng nói:”Chúng tôi có thể sử dụng AUV mới để thám hiểm các nguồn khóang sản dưới nước và giúp duy trì các vỉa dầu ngòai khơi.

Viện Tự động Shenyang đã phát triển robot dưới nước kể từ thập niên 1990 và đã phát minh ROV và AUV kiểm sóat bằng cáp đầu tiên của Trung Quốc. Đội robot dưới nước của Viện gồm hai lọai AUV có khả năng lặn ở độ sâu 6.000 mét dưới nước.

Trung Quốc hiện thuộc vào số các nước hàng đầu có khả năng phát triển robot tiên tiến dưới nước.

K.NHẬT

Theo Tuổi Trẻ Online/Xinhuanet
  • 334