Trung Quốc phát triển tàu vũ trụ đưa người lên Mặt trăng

  •  
  • 989

Truyền thông Trung Quốc cho biết nước này vừa phát triển loại tàu vũ trụ có khả năng hạ cánh xuống Mặt Trăng và bay trên quỹ đạo gần Trái Đất.

Trung Quốc đang phát triển phiên bản tàu vũ trụ chứa nhiều phi hành gia.
Trung Quốc đang phát triển phiên bản tàu vũ trụ chứa nhiều phi hành gia.

Trung Quốc đang phát triển phiên bản tàu vũ trụ chứa nhiều phi hành gia, có khả năng hoạt động trên quỹ đạo gần Trái Đất hoặc đáp xuống Mặt Trăng. Kỹ sư không gian Zhang Bainian cho biết con tàu này có phần giống tàu vũ trụ Orion do Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) nghiên cứu chế tạo, Sputnik ngày 9/3 đưa tin.

Trung Quốc khởi động chương trình đưa người vào vũ trụ khá muộn. Nước này lần đầu tiên đưa phi hành gia lên không gian vào năm 2003. Kể từ đó, chương trình vũ trụ của Bắc Kinh đã đạt nhiều tiến bộ và được xếp vào nhóm 3 cường quốc không gian hàng đầu thế giới. Cuối năm 2016, hai nhà du hành vũ trụ Trung Quốc đã ở trên không gian tới một tháng.

Truyền thông Trung Quốc cho biết cần tới 5 năm để đưa vào sử dụng trạm không gian có đầy đủ chức năng với phi hành đoàn lưu trú lâu dài. Đây được cho là nền tảng cho các nhiệm vụ tới Mặt Trăng sau này.

Cập nhật: 10/03/2017 Theo Vnexpress
  • 989