Trung Quốc phóng tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên

  •  
  • 642

Trung Quốc tối qua đã phóng tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên mang tên Thiên Châu 1 vào không gian.

Trung Quốc coi việc phóng tàu Thiên Châu 1 là bước tiến quan trọng trong công cuộc xây trạm không gian vào khoảng năm 2022, theo Xinhua.

Tàu Thiên Châu 1 của Trung Quốc được tên lửa Trường Chinh 7 Y2 đưa lên không gian từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam.

Thiên Châu 1 sẽ ghép với phòng thí nghiệm trên quỹ đạo mang tên Thiên Cung 2.
Thiên Châu 1 sẽ ghép với phòng thí nghiệm trên quỹ đạo mang tên Thiên Cung 2.

Lúc 20h05 giờ Bắc Kinh (19h05 giờ Hà Nội), Trung Quốc thông báo phóng thành công tàu Thiên Châu 1.

Thiên Châu 1 sẽ ghép với phòng thí nghiệm trên quỹ đạo mang tên Thiên Cung 2, cung cấp nhiên liệu và đồ tiếp tế, thực hiện các thí nghiệm trong không gian trước khi rơi xuống Trái Đất.

Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng trạm không gian cố định với hy vọng nó sẽ hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất 10 năm. Việc phóng thành công tàu hàng được coi là bước đi quan trọng giúp duy trì trạm không gian, bởi tàu hàng không khác gì một phương tiện chuyển phát nhanh đảm bảo hoạt động của trạm. Nếu thiếu tàu hàng, trạm không gian có thể sẽ hết năng lượng và các vật dụng cần thiết, khiến trạm rơi xuống Trái Đất trước thời gian đã định.

Cập nhật: 21/04/2017 Theo VnExpress
  • 642