Trung Quốc sắp xây đường tàu siêu tốc 1.200km/h

  •  
  • 1.729

Đường tàu Hyperloop với tốc độ cận siêu thanh sắp được xây dựng ở tây nam tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Công ty Hyperloop Transportation Technologies Inc (HTT) ở Mỹ ký thỏa thuận với Tập đoàn Giao thông, Du lịch và Đầu tư Đồng Nhân về dự án xây dựng đường tàu siêu nhanh Hyperloop ở Đồng Nhân, Quý Châu, Trung Quốc, China Daily hôm qua đưa tin. Dirk Ahlborn, giám đốc điều hành HTT, cho biết kế hoạch hợp tác góp phần chứng minh hệ thống giao thông Hyperloop sẽ khả thi.

Thiết kế đường tàu Hyperloop ở Quý Châu, Trung Quốc.
Thiết kế đường tàu Hyperloop ở Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: China Daily).

Lộ trình ban đầu sẽ gồm quãng đường 10 km từ thành phố tới sân bay Đại Hưng Đồng Nhân, với chi phí ước tính 295 triệu USD. Trong giai đoạn hai, dự án sẽ kéo dài thêm 50 km từ thành phố tới núi Phạm Tịnh Sơn ở Đồng Nhân cùng khoản vốn đầu tư 1,47 tỷ USD. Theo thỏa thuận, công ty Hyperloop và chính quyền Đồng Nhân mỗi bên sẽ góp nửa số vốn. Hyperloop sẽ chịu trách nhiệm về công nghệ và trang thiết bị trong khi chính quyền thành phố thông qua cấp chứng nhận và thiết lập các quy định.

Hyperloop là tàu con thoi chạy dọc đường ray từ trong đường ống chân không, cho phép đạt tốc độ cận siêu thanh (1.200km/h) nhờ lực cản cực nhỏ. Thân, đường ray và hệ thống treo của con tàu mới sẽ cần ít nam châm vĩnh cửu hơn so với mẫu tàu ở các phòng thí nghiệm khác trên thế giới, theo Wang Mengshu, học giả ở Viện hàn lâm kỹ thuật Trung Quốc.

"Vẫn còn nhiều vấn đề kỹ thuật cần giải quyết thông qua nghiên cứu và nhiều thử nghiệm ở các giai đoạn khác nhau, bất kể công trình được xây trên hay dưới lòng đất", Feng Hao, nhà nghiên cứu ở Viện Giao thông tại Hội đồng phát triển và cải cách quốc gia, cho biết.

Cập nhật: 21/07/2018 Theo VNE
  • 1.729