Trung Quốc sẽ phá thế độc quyền của ICANN

  •  
  • 62

Trung Quốc có thể đã có kế hoạch phá thế độc quyền của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN) cùng Hệ thống tên miền quốc tế sau khi đã phát triển một số phiên bản các tên miền phổ biến nhất.

Trung Quốc cho biết họ hiện đang trong quá trình phát triển một hệ thống các tên miền mới dựa trên nền tảng các kí tự tiếng Trung.

Quốc gia này đã phát triển thành công phiên bản tiếng Trung của ba loại tên miền phổ biến nhất là ".cn", ".com" và ".net". Những phiên bản tên miền này đã được Bộ công nghiệp thông tin Trung Quốc cho công bố trong ngày hôm qua.

Việc Trung Quốc thành công trong việc phát triển các tên miền bằng tiếng Trung đã làm dấy lên nghi hoặc về việc quốc gia này có thể sẽ là trung tâm phá bỏ thế độc quyền của ICANN đồng thời làm lung lay tư tưởng thống nhất hệ thống máy chủ tên miền DNS toàn cầu.

Không những thế, việc này còn gây nên lo ngại về việc Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt chẽ Internet và có lẽ sẽ dựng nên một bức tường với thế giưới World Wide Web.

"Điều này đồng nghĩa với việc người sử dụng Internet sẽ không phải lướt web thông qua các máy chủ do ICANN quản lý hay nói cách khác chính là chính quyền Mỹ quản lý," Tờ Nhân Dân trực tuyến của Trung Quốc viết.

ICANN từ chối bình luận về kế hoạch này của Trung Quốc mặc dù những thông tin chi tiết về kế hoạch này đã được Bộ công nghiệp thông tin Trung Quốc tiết lộ.

"Chúng tôi muôn làm rõ tình thế hiện tại. Hiện vẫn chưa rõ là Trung Quốc đã tạo ra các tên miền hàng đầu hay chỉ là các tên miền cấp hai bởi vì bản báo cáo vẫn chưa rõ ràng. Tình thế hiện tại vẫn chưa rõ ràng," ICANN cho biết.

Còn các chuyên gia lại lo ngại về việc Trung Quốc có khả năng tạo ra quản lý tên miền bằng của riêng quốc gia mình trên nền tảng các máy chủ riêng sẽ có thể gây nên sự chia rẽ trong Internet.

"Chia cắt nhỏ lẻ là mối bận tâm không chỉ của ICANN mà của cả chúng tôi," Geir Rasmussen, giám đốc điều hành Global Name Registry - một tổ chức quản lý đăng kí tên miền toàn cầu quản lý tên miền .name.

"Người sử dụng có thể sẽ mất đi sự tin tưởng vào hệ thống nếu như có nhiều phiên bản khác nhau của cùng một tên miền. Nếu một ai đó sử dụng một tên miền .name tại một máy chủ DNS khác thì bạn - người sử dụng - liệu có thể biết chính xác bạn đang truy cập thông qua máy chủ gốc Internet nào không? Điều này giống kiểu một số điện thoại lại trỏ đến hai người khác nhau," Rasmussen nói.

Năm ngoái, một số các quốc gia đã lên tiếng phản đối quyền thống trị của ICANN đối với tên miền máy chủ gốc Internet vì ICANN vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Mỹ.

Liên minh châu Âu cùng một số các quốc gia khác yêu cầu chính phủ Mỹ chia sẻ trách nhiệm trong việc quản lý các DNS, bao gồm việc quyết định bổ sung hay xóa bỏ các tên miền cao cấp, với Liên hợp quốc. Chính quyền Bush đã bác bỏ yêu cầu này.

"Hiện có một sự xung đột với ICANN về việc ai sẽ quản lý Internet. Chúng tôi không hề thấy ngạc nhiên nếu Internet bị chia nhỏ bởi vì một số vùng trên thế giới này không thực sự cảm thấy mình có liên quan đến cuộc tranh chấp này," Rasmussen nói.

HVD - (ZDNet / Technewsworld)

Theo vnMedia
  • 62