Trung Quốc sẽ vẽ bản đồ Nam cực

  •  
  • 101

Chiếc tàu nghiên cứu Xuelong của Trung Quốc hôm nay khởi hành đi Nam cực với nhiệm vụ nghiên cứu lập trạm nghiên cứu khoa học thứ ba và một trạm quan sát khí tượng tự động.

Các nhà khoa học TQ trong một lần thám hiểm Nam cực.

Trong chuyến đi dự kiến kéo dài 130 ngày này, lần đầu tiên Trung Quốc sẽ đặt tên tiếng Hoa cho khoảng 40 hòn đảo và vẽ bản đồ theo tỉ lệ 1/500.000 cho vùng đất này.

Hành trình của tàu sẽ bao gồm núi Grove, một trong những lãnh thổ còn trinh nguyên hiếm hoi trên thế giới và cũng là nơi có rất nhiều thiên thạch chưa được nghiên cứu.

Một mục tiêu của đoàn là đem về thật nhiều thiên thạch để đưa Trung Quôc lên vị trí thứ nhì về số thiên thạch sở hữu được, tức qua mặt Mỹ và chỉ chịu xếp sau Nhật.

Theo People's Daily, Trung Quốc là nước đầu tiên thám hiểm khoa học ở núi Grove. Nghiên cứu các mẩu thiên thạch này sẽ giúp TQ nhiều dữ liệu cho kế hoạch khai thác không gian mà nước này đã khởi động. Trong những lần thám hiểm Nam cực trước đây, Trung Quốc đã mang về 4.480 mẩu thiên thạch, trong đó có nhiều mẩu từ sao Hỏa.

Cho đến nay, Trung Quốc đã lập hai trạm khoa học ở Nam cực là trạm Trường Thành và Zhongshan. Bảo tàng Lịch sử Trung Quôc đã đặt hàng cho phái đoàn mang về các mẩu đá, các loài động - thực vật và dự định dành một chỗ để giới thiệu công cuộc thám hiểm của phái đoàn tại Nam cực.

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 101