Trung Quốc sợ mất cân bằng giới tính

  •  
  • 506

Chính phủ Trung Quốc thông báo đang soạn thảo luật mới nhằm chống lại tình trạng mất cân bằng giới tính đang ngày càng nghiêm trọng do tình trạng phá bỏ bào thai nữ.

Hiệp hội kế hoạch hóa gia đình nước này cho biết tình trạng chênh lệch hiện nghiêm trọng tới mức một số thành phố có tỉ lệ lên tới 160 bé nam/100 bé nữ. Các chuyên gia e ngại hiện tượng này sẽ có những hậu quả xã hội nghiêm trọng không lường trước được. Một số tin rằng khi hàng triệu đàn ông nước này không thể tìm được vợ, sẽ dẫn đến các hành vi bạo lực và phản xã hội.

Chính sách một con của Trung Quốc cùng quan niệm thích con trai để nối dõi tông đường đã dẫn đến tình trạng nhiều cặp vợ chồng luôn cố gắng tìm cách để đứa con duy nhất của mình là con trai. Một báo cáo gần đây cho thấy tại thành phố Liên Vân Cảng ở miền đông nước này có tỉ lệ bé dưới 4 tuổi là 163,5 nam/100 nữ. Tỉ lệ 99% các thành phố khác của nước này có tỉ lệ 125 nam/100 nữ. Tỉ lệ theo khuyến cáo hiện nay của LHQ là không quá 107 nam/100 nữ.


Con trai được yêu thích tại Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

THANH TUẤN

Theo BBC, Xinhua, Tuổi trẻ
  • 506