Trung Quốc sơ tán dân vì bão

  •  
  • 171

Cơn bão nhiệt đới Haikui sáng ngày 7/8 đổ bộ vào miền đông Trung Quốc, khiến gần hai triệu người phải sơ tán.

>>> Hình ảnh bão Haikui đổ bộ vào Trung Quốc

Người dân thị trấn Jingquing, Chiết Giang sơ tán tại một trường tiểu học trong khu vực. Hơn một triệu người dân tỉnh Chiết Giang tối qua được sơ tán đến nơi an toàn.
Người dân thị trấn Jingquing, Chiết Giang sơ tán tại một trường tiểu học trong khu vực. Hơn
một triệu người dân tỉnh Chiết Giang tối qua được sơ tán đến nơi an toàn. (Ảnh: Xinhua)

Hơn 1,54 triệu người ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc và 252.000 người dân Thượng Hải đã sơ tán sau khi cơn bão Haikui đổ bộ vào Chiết Giang sáng 7/8, Xinhua dẫn lời chính quyền địa phương cho biết.

Đài quan sát địa phương cho hay bão đem mưa ào ạt và lũ lụt, khiến hàng trăm người mắc cạn. Uỷ ban Quốc gia Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và Bộ Dân Chính Trung Quốc đã cử các đội đến chỉ đạo công tác cứu hộ và khởi động phương án ứng phó khẩn cấp.

Chính quyền các địa phương cũng trích ngân quỹ cho việc giảm thiểu thiên tai và tiếp tục giám sát cơn bão.

Haikui là cơn bão nhiệt đới thứ ba đổ bộ vào miền duyên hải phía đông Trung Quốc chỉ trong vòng một tuần, sau khi cơn bão Saola và Damrey quét qua khu vực này, làm ít nhất 23 người thiệt mạng.

Theo VNE
  • 171