Tự chế kính thiên văn ngắm trăng bằng 2 chiếc vỏ chai nhựa

  •   3,67
  • 7.134

Chỉ với vài dụng cụ đơn giản, bạn có thể chế ra chiếc kính thiên văn mini và ngắm trăng sao thật gần mỗi ngày rồi!

Hẳn nhiều người trong chúng ta cực thích thú khi được nằm trên bãi cỏ và ngắm nhìn bầu trời đầy sao, và rồi chỉ với tay lên chút thôi là được nắm lấy trăng sao rồi.

Đơn giản lắm, chỉ với vài dụng cụ thôi là bạn có thể tự chế ra một chiếc kính thiên văn khúc xạ. Cùng bắt tay vào làm ngay nhé!

*Lưu ý: Loại kính thiên văn này không được dùng để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn nhật thực nhé!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 2 chiếc chai nhựa loại 1,5l.
  • 1 chiếc kính lúp to (có đường kính bằng với đường kính chai nhựa).
  • 1 mắt kính viễn nhỏ ( có đường kính bằng với miệng chai).
  • Sơn xì màu đen.
  • Băng dính đen, kéo, dao.

Bước 1:

  • Đầu tiên, bạn cắt bỏ phần đáy ở cả hai chai nước.
  • Tiếp đến, bạn chọn ra một chai, chia làm 2 và loại bỏ phần có cổ chai như hình nhé!

Cắt bỏ phần đáy ở cả hai chai nước.

Bước 2:

  • Dùng sơn xì đen phủ kín phần chai nhựa này và chờ cho thật khô.

Dùng sơn xì đen phủ kín phần chai nhựa

Bước 3:

  • Bạn cố định phần kính lúp có đường kính bằng với đường kính chai bằng băng dính màu đen nhé!

Cố định phần kính lúp có đường kính bằng với đường kính chai bằng băng dính màu đen

Bước 4:

  • Tương tự, với băng dính, bạn cố định phần mắt kính viễn nhỏ vào phần miệng chai.

Cố định phần mắt kính viễn nhỏ vào phần miệng chai.

Bước 5:

  • Lồng hai phần chai lại và bạn đã có ngay chiếc kính hoàn chỉnh rồi!
  • Bạn cũng có thể trang trí một vài hình thù thú vị trên thân kính để thêm sống động nhé!

Lồng hai phần chai lại và bạn đã có ngay chiếc kính hoàn chỉnh rồi

Giờ thì xem kết quả nhé!

Xem kìa, Mặt trăng ở xa tít nay đã to và gần hơn rồi.
Xem kìa, Mặt trăng ở xa tít nay đã to và gần hơn rồi.

Cập nhật: 26/09/2016 Theo Trí Thức Trẻ
  • 3,67
  • 7.134