Từ nay đến năm 2012, Nga sẽ phóng 26 vệ tinh

  •  
  • 125

Công ty thiết kế tàu vũ trụ Nga RKK Energuia dự kiến từ nay đến 2012 sẽ phóng 26 vệ tinh mới. Chủ tịch công ty, ông Nikolai Sevastianov vừa cho biết điều này.

(Ảnh: HTV)
Theo ông Sevastianov, 12 vệ tinh sẽ được đưa vào quỹ đạo theo đơn đặt hàng của chính phủ, 14 vệ tinh còn lại sẽ được phóng trong khuôn khổ các dự án thương mại với nhiều đối tác, trong đó có Công ty viễn thông Nga Gazcom.

Ngoài ra, công ty Energuia sẽ đưa các công nghệ kỹ thuật số mới vào hệ thống phóng và kiểm soát tàu vũ trụ Soyuz từ năm 2007 đến năm 2009.

Năm 2006, Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) đã quyết định tài trợ cho Nga 20 triệu euro để ứng dụng các cộng nghệ này và chế tạo tàu kéo không gian mới Parom.

Energuia đã lập các hệ thống ghép nối và hệ thống nhiên liệu dành cho tàu vũ trụ tiếp tế hàng hóa Jules Verne của châu Âu.

V.S

Theo Ria Novosti, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 125