Tuyết rơi dày kỷ lục ở vùng phía Đông Hàn Quốc

  •  
  • 555

Tuyết rơi dày chưa từng có trong vòng 100 năm qua ở khu vực bờ biển miền Đông của Hàn Quốc khiến các tỉnh, thành phố bị tê liệt.

Trung tâm điều phối giao thông quốc gia cho biết trong hai ngày cuối tuần qua, giao thông trên hàng trăm tuyến đường nội vùng thuộc tỉnh Gangwon, Gangneung, Donghae và Samcheok đã bị gián đoạn, hàng trăm ôtô bị kẹt trên các đường cao tốc.

Theo Trung tâm quản lý khủng hoảng tỉnh Gangwon, lượng tuyết rơi trong hai ngày 11 và 12/2 lên mức kỷ lục kể từ năm 1911. Tại Samcheok, lượng tuyết là 110cm, tại Donghae là 100cm. Tuyết rơi dày kỷ lục đã khiến hàng trăm hộ dân bị mắc kẹt trong nhà và gây thiệt hại về kinh tế trên 4,5 tỷ won (3,9 triệu USD).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chỉ thị cho quân đội triển khai lực lượng hỗ trợ thông đường, phân phát lương thực khẩn cấp cho người dân ở những vùng bị phong tỏa giao thông.

Tình hình giao thông tại khu vực này sẽ tiếp tục khó khăn vì theo dự báo trong ngày hôm nay (14/2), tuyết tiếp tục rơi ở mức 30cm.

Theo Thông tấn xã Việt Nam
  • 555