Tỷ phú Elon Musk gợi ý cải tạo sao Hỏa bằng bom hạt nhân

  •  
  • 1.415

Một tỷ phú ngành công nghệ không gian cho rằng có thể đẩy nhanh quá trình ấm lên của sao Hỏa, biến nó thành nơi có thể sinh sống được bằng vũ khí hạt nhân.

Tỷ phú công nghệ gợi ý cách cải tạo sao Hỏa

"Sao Hỏa là một dạng hành tinh cần phải sửa chữa mới ở được", Elon Musk, nhà sáng lập Tập đoàn Khai phá Công nghệ Không gian (SpaceX) ngày 10/9 tuyên bố.

Tỷ phú Elon Musk gợi ý cải tạo sao Hỏa bằng bom hạt nhân
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: USA Today).

Trả lời phỏng vấn USA Today, Musk cho rằng sao Hỏa hiện quá khắc nghiệt, không thích hợp để sống. Tuy nhiên, có thể biến nó giống Trái Đất hơn, nhờ hai cách. Cách nhanh nhất là đánh bom nguyên tử hai cực sao Hỏa. Cách chậm hơn là dùng hiệu ứng nhà kính khiến hành tinh đỏ ấm lên.

Khí quyển sao Hỏa có 96% là CO2, chưa đến một phần trăm oxy. Điều này có nghĩa, bất kỳ ai bước chân lên sao Hỏa cũng đều phải mặc đồ bảo hộ toàn thời gian. Họ cũng gặp rắc rối với trọng lực, vì trọng lực của hành tinh đỏ yếu hơn Trái Đất 63%, có nghĩa là một người nặng 45kg ở Trái Đất chỉ nặng 17kg trên sao Hỏa. Nhiệt độ trung bình trên sao Hỏa là -62 độ C, nhiệt độ thấp nhất - 176 độ C.

Khi phát nổ trên sao Hỏa, bom hạt nhân sẽ phát ra lượng lớn bức xạ nhiệt cùng các tia hồng ngoại và tử ngoại. Ở Trái Đất, chúng có thể gây bỏng da, tổn thương mắt, hoặc gâycháy, nhưng tác động của chúng lên sao Hỏa sẽ rất khác.

Theo lý thuyết của Musk, 34-45% năng lượng phát ra từ vụ nổ sẽ được giải phóng ở dạng nhiệt, và nguồn nhiệt lượng tỏa ra rất lớn trong thời gian rất ngắn này sẽ khiến bầu khí quyển của sao Hỏa ấm lên.

Tỷ phú Elon Musk gợi ý cải tạo sao Hỏa bằng bom hạt nhân
Mô phỏng vụ đánh bom nguyên tử trên sao Hỏa. (Ảnh: ABC).

Hiện cuộc đua chinh phục 225 triệu km đến sao Hỏa vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trên thế giới. Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Charles Bolden cho rằng, di dân đến sao Hỏa là điều cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của loài người.

"Đó là điều quan trọng để bảo tồn giống loài. Tôi muốn đảm bảo rằng cháu chắt của tôi có cơ hội để đến đó", Bolden nói.

Space X có trụ sở ở Mỹ, được thành lập năm 2002, và đã hợp tác với NASA để trở thành công ty tư nhân đầu tiên phóng thành công một tàu không gian lên quỹ đạo và quay lại mặt đất an toàn năm 2010.

Công ty này hiện đang chế tạo tên lửa đẩy Falcon chở hàng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), và Musk tuyên bố rằng Space X sẽ chở phi hành gia lên ISS trong 2-3 năm tới.

Theo VnExpress
  • 1.415