Úc thành lập quỹ bảo vệ rừng thế giới

  •  
  • 234

Một trong các mục tiêu của quỹ là cải thiện việc thi hành luật bảo vệ rừng  (Ảnh: AP)

Úc vừa thành lập một quỹ trị giá 160 triệu USD để bảo vệ các khu rừng trên thế giới. Đây được xem là một trong các nỗ lực nhằm chống lại nạn phá rừng bất hợp pháp và toàn cầu ấm lên. Mục đích chính của quỹ này là nhằm giảm nạn phá rừng và trồng rừng mới.

Thủ tướng John Howard nói ý tưởng này có tác dụng hơn việc ký kết nghị định thư Kyoto về khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Chính phủ Úc cho biết sáng kiến toàn cầu về bảo vệ khí hậu và rừng của họ sẽ có tác dụng với cả các nước phát triển và các nước đang phát triển. Sáng kiến này nhằm tăng cường khả năng của các nước đang phát triển trong việc tiếp cận với nguồn tài nguyên rừng và cải thiện các quy định và luật môi trường để bảo vệ rừng.

Theo ông Howard, ý tưởng này sẽ giúp làm chậm lại quá trình phá rừng tại các nơi như Indonesia và Papua New Guinea.

T.VY

Theo BBC News, Tuổi trẻ
  • 234