UNESCO: Ngày càng nhiều phụ nữ làm khoa học

  •  
  • 632

Ngày 23/11, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công bố báo cáo cho biết, số nhà khoa học nữ ở các nước đang phát triển đã tăng 50% trong vòng 5 năm từ 2002 đến 2007.

Nhà khoa học Joanna Fowler (trái) và nhà khoa học Elaine Fuchs. (Ảnh: Getty Images)

Báo cáo của Viện thống kê (UIS) thuộc UNESCO cho biết trong 5 năm, các nước đang phát triển có thêm gần 1 triệu nhà khoa học nữ, đưa tổng số nhà khoa học nữ trên thế giới lên 2,7 triệu và nâng tỷ lệ nữ trong giới khoa học toàn cầu từ 30% lên trên 38%.

Trong đó số lượng nhà khoa học nữ của châu Á tăng chủ yếu là nhờ sự gia tăng tỷ lệ nhà khoa học nữ của Trung Quốc, từ 14% lên 20%.

Cũng theo báo cáo trên, các nước như Argentina, Cuba, Brazil, Paraguay, Venezuela và một số nước châu Âu như Macedonia, Latvia, Litva, Mondova và Serbia đã đạt được sự cân bằng về giới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Tỷ lệ nhà khoa học nữ của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) là 43%, của châu Phi là 33%./.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 632