Ung thư - “sát thủ” số 1 tại Canada

  •  
  • 177

Ung thư có thể qua mặt bệnh tim mạch và trở thành “sát thủ” hàng đầu tại Canada trong 5 năm tới, cảnh báo của các chuyên gia y tế Canada. Theo báo cáo của cơ quan thống kê Canada, trong năm 1979, 47% các ca tử vong ở Canada là do bệnh tim mạch, 23% là do ung thư. Năm 2004, con số này lần lượt là 32% và 30%.

Dù vậy, theo tiến sĩ Andreas Wielgosz, bác sĩ chuyên khoa tim và khoa nghiên cứu dịch bệnh tại ĐH Ottawa, “tổng chi phí chăm sóc bệnh tim vẫn bỏ xa chi phí điều trị ung thư”.

* Trong một diễn biến khác, ngày 27-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết mỗi năm có ít nhất 200.000 người tử vong vì những căn bệnh ung thư có liên quan tới nơi làm việc như ung thư phổi; ung thư bàng quang; u trung biểu mô (một loại ung thư ác tính trong ổ ngực, bệnh do hít phải khói thuốc lá, bụi công nghiệp); bệnh bạch cầu (do nhiễm các loại hóa chất có hại ở nơi làm việc)... Theo WHO, phần lớn những nguy cơ gây bệnh này có thể ngăn chặn được.

T.VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 177