Vật thể liên sao đầu tiên ở hệ Mặt Trời 4,5 tỷ năm

  •  
  • 1.013

Giới khoa học từng phát hiện vật thể liên sao trong Hệ Mặt trời. Vật thể liên sao đầu tiên ghé thăm tên 'Oumuamua. Nhưng đây là lần đầu tiên các chuyên gia phát hiện vật thể dạng này ở lại Hệ Mặt trời.

Tiểu hành tinh 2015 BZ509
Tiểu hành tinh này lại ngược với đa số vật thể trong Hệ Mặt trời.

Tiểu hành tinh 2015 BZ509 được tìm ra vào năm 2014 và quay quanh Mặt Trời. 2015 BZ509 di chuyển trong quỹ đạo sao Mộc từ khoảng 4,5 tỷ năm trước.

Tuy nhiên, hướng di chuyển của tiểu hành tinh này lại ngược với đa số vật thể trong Hệ Mặt trời.

Rất khó để tìm ra nguồn gốc của 2015 BZ509 vì nó đã ở lại Hệ Mặt trời từ rất lâu. Nhưng đây cũng là bước tiếp theo của các nhà nghiên cứu để giúp hiểu thêm về các hệ sao khác.

Nhóm nhà khoa học từ Pháp và Brazil công bố nghiên cứu trên tạp chí Royal Astronomical Society.

Cập nhật: 23/05/2018 Theo VNE
  • 1.013