Vi khuẩn sống lại sau 8 triệu năm đóng băng

  •  
  • 431

Các nhà nghiên cứu vừa ghi nhận một kỷ lục mới: những con vi khuẩn đóng băng trong suốt 8 triệu năm… đã được làm sống lại.

(Ảnh: HTV)Được phát hiện trong những lõi băng ở Nam cực, những con vi khuẩn này đã được làm tan đông trong một phòng thí nghiệm thuộc Trường Đại học Rutgers, bang New Jersey (Mỹ). Sau đó chúng đã phân chia và nhân giống sinh sản như vừa mới ngủ dậy.

Tuy nhiên, theo các nhà sinh học, tình trạng sức khỏe của những con vi khuẩn này rất xấu. Chúng sinh sản rất chậm. Nguyên nhân có thể do việc ngủ quá lâu trong tình trạng đông lạnh. ADN của chúng đã bị các tinh thể băng làm hỏng.

Kỷ lục sống sót trong tình trạng đóng băng trước đây là 300.000 năm. Điều này chứng minh rằng nếu tình trạng đóng băng kéo dài hơn 1 triệu năm, cơ may sống sót của loài vi khuẩn sẽ giảm rõ rệt.

V.N

Theo ASP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 431