Vi-rút H5N1 sống được trong máu người

  •  
  • 88

Các nhà khoa học Thái Lan lần đầu tiên phát hiện một lượng lớn vi-rút H5N1 có trong máu một bệnh nhân đã chết hồi tháng 12 năm ngoái.

Điều này khiến giới khoa học vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến nay máu luôn khai tử vi-rút cúm, vốn thường trú ngụ trong đường hô hấp.

Trong số những loại vi-rút lây lan qua đường máu hiếm khi thấy chủng vi-rút cúm. Phát hiện trên giúp giải thích những trường hợp vi-rút cúm gia cầm phát tán sang những phần cơ thể ngoài hệ thống hô hấp, chẳng hạn như não, bộ phận trước đây không hề bị vi-rút cúm chạm tới.

Như vậy, công cuộc điều trị và kiểm soát dịch bệnh càng khó khăn hơn. Trong một diễn biến khác, Chính phủ Mỹ hôm 4-5 đã ký các hợp đồng nghiên cứu và sản xuất vắc-xin cúm gia cầm trị giá hơn 1 tỉ USD với 5 tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới. 

T.M (Washington Post, Canadian Press)

Theo Thanh Niên
  • 88