Video: Cục tuyết nguyên vẹn trong lò luyện thép 2.000 độ

  •  
  • 2.418

Một nhóm các nhà khoa học đã thí nghiệm đặt một cục tuyết vào lò luyện thép ở nhiệt độ 2.000 độ C để kiểm tra khả năng của vật liệu chịu nhiệt.

Theo Mirror, nhóm các nhà khoa học thuộc Tập đoàn đa quốc gia về công nghệ General Electric của Mỹ đã quyết định làm thí nghiệm kiểm tra điều gì sẽ xảy ra nếu đặt một cục băng tuyết vào một lò luyện thép có nhiệt độ lên tới 2.000 độ C.

Cục tuyết được bảo quản trong nitơ lỏng, sau đó được đặt trong một quả cầu rỗng, chế tạo bằng công nghệ in 3D từ vật liệu chịu nhiệt cao, thường được sử dụng trong chế tạo động cơ phản lực.

Cục tuyết vẫn nguyên vẹn, dù bị nung trong lò thép 2.000 độ C.
Cục tuyết vẫn nguyên vẹn, dù bị nung trong lò thép 2.000 độ C. (Ảnh: GE).

Sau khi dùng dây xích hạ quả cầu xuống lò thép tại một xưởng đúc cũ, họ kéo nó lên, chờ nguội và mở ra. Kết quả, cục băng tuyết bên trong vẫn còn hoàn toàn nguyên vẹn.

Cập nhật: 16/02/2016 Theo VnExpress
  • 2.418