Video: Găng tay giúp phi hành gia khỏe như Người Sắt

  •  
  • 658

NASA và công ty General Motor cùng nghiên cứu chế tạo găng tay siêu khỏe, giúp người sử dụng dễ dàng nâng vật nặng bằng một tay.

Các nhà nghiên cứu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và công ty công nghệ General Motor từ năm 2012 bắt đầu kết hợp các chi tiết robot vào găng tay, tạo ra một thiết bị hỗ trợ có tên "găng tay robot", theo Tech Insider.

Thiết bị này giúp phi hành gia có cánh tay như Người Sắt trong phim Hollywood
Thiết bị này giúp phi hành gia có cánh tay như Người Sắt trong phim Hollywood.

Thiết bị này giúp phi hành gia có cánh tay như Người Sắt trong phim Hollywood, dễ dàng nâng các vật nặng 7-9kg bằng một tay mà không bị căng cơ. Người đeo găng tay cũng có cảm giác vật thể đang cầm chỉ nặng khoảng 2-4kg.

Cảm biến gắn bên trong và bên ngoài găng có tác dụng nhận diện các động tác cầm nắm. Dây chằng nhân tạo mô phỏng quá trình tay thật hoạt động, kéo các ngón tay theo động tác nắm quanh vật thể.

Cập nhật: 07/08/2017 Theo VnExpress
  • 658