Video: Hành trình 31 ngày dưới đại dương

  •  
  • 1.024

Fabien Cousteau vừa kết thúc sứ mệnh nghiên cứu 31 ngày dưới đại dương của mình, nơi mà các nhà khoa học nghiên cứu sáu rạn san hô trong một căn phòng thí nghiệm dưới biển lớn chỉ 63 mét dưới đại dương ngoài khơi bờ biển Key Largo. Phòng thí nghiệm này tên Aquarius, có hình ống, dài 13m, nằm dưới độ sâu 18m cách bờ biển Key Largo, Florida 14,5km. Ở dưới biển một thời gian dài cho các nhà khoa học một cái nhìn tổng quan về một số hiện tương chưa từng được thấy.

Hành trình 31 ngày dưới đại dương

Cousteau đặt ra sứ mệnh này để nghiên cứu các tác động của sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đại dương như thế nào. Ngoài ra, Cousteau đã phá kỷ lục 30 ngày của ông mình là Jacques-Yves Cousteau từng ở dưới nước 30 ngày trong phòng thí nghiệm dưới nước Conshelf II gần cảng Sudan ở Biển Đỏ cách đây 50 năm.

Thật ngạc nhiên khi nghĩ rằng một thế giới khác ở ngay dưới chúng ta chỉ khoảng 18m dưới biển.

Theo Techrum, Youtbe
  • 1.024