Video: Hiểm họa từ tảo xanh nở hoa trên sông hồ

  •  
  • 561

Tảo xanh hay vi khuẩn lam, có thể được tìm thấy ở mọi vùng nước, nhiệt độ ấm cùng phốt pho và nitơ quá cao có thể khiến tảo phát triển bùng phát, gọi là tảo nở hoa.

Tảo nở hoa.
Tảo nở hoa.

Phần lớn tảo nở hoa vô hại, nhưng một số loại vi khuẩn lam có thể sản sinh chất độc, gây thương tổn cho hệ thần kinh trung ương và gan.

Các nhà chức trách Mỹ buộc phải cảnh báo người dân sau khi phát hiện một số vùng sông hồ có lượng tảo lục chứa độc tố nguy hiểm.

Cập nhật: 26/07/2017 Theo VnExpress
  • 561