Video: Hổ và sư tử quyết chiến ác liệt

  •   3,262
  • 120.544

Hổ và sư tử, ai mạnh hơn ai, kẻ nào mới thực sự là vua của muôn thú luôn là đề tài, chủ đề thảo luận “nóng hổi”.

Hổ và sư tử ai là chúa sơn lâm là chủ đề thảo luận phổ biến của giới thợ săn, những nhà động vật học, nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn hóa, những nhà thuần dưỡng động vật.

Hầu như các dữ liệu đều ghi nhận rằng hổ có lợi thế trong cuộc chiến với sư tử hơn.

Nhiều kết quả cũng cho thấy cho thấy hổ thường là kẻ chiến thắng trong các cuộc đọ sức tay đôi, tuy nhiên, kết quả từng cuộc đối đầu hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mỗi cá thể.

Nhìn từ quan điểm sinh thái học thì sư tử mạnh hơn hổ vì sư tử thường sống theo bầy đàn và thường là một gia đình, hoặc mấy gia đình hợp lại. Còn hổ là kẻ săn mồi đơn độc.

Hợp lại thành bầy đàn là biểu tượng của sức mạnh, một con hổ không thể đối chọi với cả đàn sư tử.

Tuy vậy, xét ở góc độ cá thể, các nhà động vật học dự đoán nếu đọ sức một đối một, hổ có thể mạnh và hung hãn hơn sư tử, bởi chúng mẫn cảm và dẻo dai hơn. Nếu một con hổ đực giao đấu với một con sư tử đực thì sư tử thường thất bại.

Trong tự nhiên, trên cơ bản thì phạm vi phân bố lãnh thổ sinh sống của sư tử và hổ khác nhau, hổ sống ở châu Á, còn sư tử phân bố chủ yếu ở châu Phi. Cả hai loài này đều sống trên lãnh thổ của mình, không có cơ hội để đọ sức.

Trong vườn bách thú cũng không có việc nhốt chung những con sư tử đắt giá với hổ để xem chúng quyết đấu.

Cập nhật: 30/09/2021 Theo Kien Thuc, Youtube
  • 3,262
  • 120.544