Video: NASA có thể dùng máy bay không người lái khám phá sao Hỏa

  •  
  • 638

NASA có thể đưa một máy bay không người lái lên sao Hỏa trong nhiệm vụ khám phá hành tinh đỏ vào năm 2020 với xe thám hiểm.

Chiếc máy bay nặng 1,8kg.
Chiếc máy bay nặng 1,8kg.

Thiết bị bay không người lái giúp các nhà khoa học quan sát địa hình gồ ghề tốt hơn, theo NASA. Nó cũng giúp thăm dò đường đi định trước của xe thám hiểm để tìm ra các vật cản

Thiết bị bay được trang bị hai camera, một dùng để điều hướng và một để chụp ảnh độ phân giải cao. Nó cũng được thiết kế để chống chọi với khí quyển của hành tinh này.

Chiếc máy bay nặng 1,8kg với bộ pin nhỏ, có thể duy trì chuyến bay kéo dài 2 phút. Các tấm năng lượng Mặt trời sẽ giúp nạp lại pin giữa các chuyến bay.

Máy bay này còn phải trải qua một số lần đánh giá trước khi được duyệt, theo NASA. Nhiệm vụ sao Hỏa Rover 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 7/2020

Cập nhật: 21/03/2018 Theo VNE
  • 638