Viên đá rơi to nhất rơi từ mặt trăng được đem bán

  •  
  • 1.839

Một viên đá từng rơi từ mặt trăng xuống trái đất sẽ được bán đấu giá và các chuyên gia dự đoán giá tối thiểu của nó sẽ là 340.000 USD.

Dar al Gani 1058, tên của viên đá, có khối lượng 1.815g và là viên đá lớn thứ tư mà con người thu được từ mặt trăng. Heritage Auctions, công ty tổ chức buổi đấu giá, cho biết, nó là thiên thạch mặt trăng lớn nhất từng được bán đấu giá. Công ty không công bố tên của người bán, Livescience đưa tin.

Viên đá Dar al Gani 1058 là thiên thạch mặt trăng lớn nhất mà công chúng từng thấy và là thiên thạch mặt trăng có khối lượng lớn thứ tư mà con người từng lấy về.
Viên đá Dar al Gani 1058 là thiên thạch mặt trăng lớn nhất mà công chúng từng
thấy và là thiên thạch mặt trăng có khối lượng lớn thứ tư mà con người từng lấy về.

Giá ban đầu của Dar al Gani 1058 là 170.000 USD và quá trình đấu giá sẽ kéo dài tới ngày 14/10. Heritage Auctions nhận định rằng viên đá sẽ là mối quan tâm lớn của các bảo tàng, song cũng không loại trừ một nhà sưu tầm cá nhân nào đó sẽ trả giá cao nhất để sở hữu nó.

"Trên thị trường thiên thạch, kích thước không quan trọng bằng nguồn gốc", Robert Pearlman, tổng biên tập trang collectspace.com, phát biểu. Trang của ông thu thập thông tin về lịch sử vũ trụ và các vật thể trong không gian.

Pearlman cho biết, những viên đá mà các robot của Mỹ và Nga đem về từ mặt trăng thường được bán với giá cao hơn những loại thiên thạch mặt trăng khác, bởi giới sưu tầm đánh giá cao giá trị lịch sử của chúng.

"Chẳng hạn, ba viên đá mặt trăng chỉ to bằng hạt giống mà một phi thuyền không người của Nga đem về vào năm 1970 được bán với giá 442.500 USD sau 30 năm. Những viên đá mà các phi hành gia trong kỷ nguyên Apollo mang về được coi là báu vật quốc gia và mỗi gram của chúng có thể được bán với giá vài triệu USD", Pearlman lập luận.

Hiệp hội Thiên thạch nói rằng người ta phát hiện Dar al Gani 1058 tại Libya vào năm 1998. Nó tới trái đất do tác động của các quá trình tự nhiên. Trước khi "viếng thăm" địa cầu, nó từng nằm trên một cao nguyên thuộc nửa tối vĩnh cửu của mặt trăng. Tới nay con người vẫn chưa biết nguyên nhân khiến viên đá rời khỏi mặt trăng và rơi xuống trái đất.

Theo VNE, Livescience
  • 1.839