Việt Nam chuẩn bị phóng vệ tinh Vinasat-2

  •   3,73
  • 1.606

Vệ tinh Vinasat-2 với tổng vốn đầu tư 290-350 triệu USD dự kiến được đưa lên quỹ đạo vào năm 2012.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã báo cáo Bộ thông tin và Truyền thông về việc triển khai dự án Vinasat-2 nằm ở vị trí 107 độ Đông vào ngày 3/9 vừa qua.

Vệ tinh Vinasat-1

Hiện, tập đoàn Bưu chính Viễn thông đang cân nhắc các khả năng mua lại công nghệ, tự phóng vệ tinh hoặc tự làm một số công đoạn cơ bản, tiến hành nghiên cứu thị trường, đồng thời làm việc với một số đối tác nước ngoài.

Được biết, từ tháng 7/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Tập đoàn Bưu chính Viễn thông sử dụng vị trí quỹ đạo dành cho vệ tinh Vinasat-2. Đồng thời, tập đoành này cho biết sẽ có báo cáo chi tiết với Lãnh đạo Bộ về tính khả thi và các bước triển khai cụ thể.

Mục tiêu của dự án Vinasat-2 là thúc đẩy thị trường viễn thông Việt Nam phát triển, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Trước đó, ngày 19/4/2008, Việt Nam đã phóng thành công vệ tinh Vinasat-1.

Bằng việc phóng thành công Vinasat-1, Việt Nam đã ghi tên mình trên bản đồ không gian, thể hiện chủ quyền quốc gia và nâng cao năng lực, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Vietnamnet
  • 3,73
  • 1.606