Virus lạ tấn công gia súc vùng biên Quảng Nam

  •  
  • 505

Đàn gia súc tại huyện miền biên giới Tây Giang, Quảng Nam đang bị virus “lạ” tấn công, có nguy cơ gây thiệt hại lớn do lây lan nhanh trên diện rộng.

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bệnh lý của dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc bùng phát tại xã miền núi vùng biên giới huyện Tây Giang, Quảng Nam. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng công bố dịch và tổ chức bao vây khống chế.

Tuy nhiên dịch bùng phát nhanh và lây lan trên diện rộng. Tính từ ngày công bố dịch hôm 13/9 đến nay đã lây lan trên diện rộng với hơn 80 con mắc bệnh và khó điều trị.

Virus lạ tấn công gia súc vùng biên Quảng Nam
Khoanh vùng, tiêm phòng trên đàn gia súc ở Quảng Nam để phòng dịch

Chiều ngày 15/9, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam Lê Muộn đích thân kiểm tra và chỉ đạo cơ quan chuyên môn điều tra dịch tễ học và xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Qua xét nghiệm đã xác định virus “lạ” tấn công đàn gia súc tại huyện miền núi này có tên khoa học là Sero type A.

Đây là loại virus lần đầu tiên xuất hiện trên đàn gia súc Quảng Nam. Điều quan tâm nhất hiện nay là sự xuất hiện của Sero type A, vốn được cho là có độc lực mạnh, gây nguy cơ vật nuôi nhiễm bệnh chết nhiều hơn so với các type cũ - Ông Muộn cho biết.

Sự xuất hiện của dòng virus này cũng khá lạ, mà theo giới chuyên môn là có hiện tượng “nhảy cóc”. Vì trên khu vực miền Trung, Sero type A xuất hiện ở Hà Tĩnh, Quảng Ngãi những năm trước đây và lần này “nhảy” sang địa bàn Quảng Nam. Cơ quan chuyên môn chưa tìm ra con đường lây lan loại virus mới này.

Để đối phó dòng virus mới, cơ quan thú y của Quảng Nam phải thay loại vắc xin phòng dịch khác, từ vắc xin đơn type sang đa type. Đáng quan tâm là giá mỗi liều vắc xin đa type cao gấp đôi so với loại vắc xin cũ.

Hiện xã A Vương chính thức công bố dịch, UBND tỉnh Quảng Nam tiến hành khoanh vùng 13 xã thuộc 3 huyện miền núi Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang vào các vùng khống chế dịch, vùng đệm để ngăn dịch lây lan xuống đồng bằng.

Theo Vietnamnet
  • 505