VN giành 10 huy chương tại triễn lãm quốc tế về sáng tạo kỹ thuật

  •  
  • 188

Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) cho biết 10 công trình của học sinh Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế về sáng tạo dành cho học sinh, năm 2006 tại Seoul – Hàn Quốc từ ngày 20 đến 24-7-2006, đều giành được huy chương.

Trong đó 3 công trình đoạt Huy chương vàng, 4 công trình đoạt Huy chương bạc, 3 công trình đoạt Huy chương đồng và 1 công trình đoạt giải đặc biệt của Hiệp hội sáng tạo Thái Lan.

Các công trình đoạt huy chương vàng gồm: "Robot gắp hàng" của nhóm Phạm Viên An, Nguyễn Bình Phương, Phan Nhựt Hoài Nhứt Tín lớp 11, Trường THPT Phạm Văn Đồng, Ninh Phước, Ninh Thuận; "Rôbốt hót rác trên mặt nước" của nhóm: Phạm Văn Đại, Phạm Văn Lượng lớp 12 Trường THPT Đồ Sơn, Hải Phòng; "Máy chở đa năng" của nhóm: Nguyễn Trung Dũng lớp 9 Trường THCS Yên Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình.

Triển lãm quốc tế về sáng tạo dành cho học sinh năm 2006 được tổ chức bởi Hiệp hội Khuyến khích sáng tạo Hàn Quốc (KIPA), VIFOTEC, cơ quan thường trực của Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc do Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, đã thu hút thiếu nhi của 16 nước tham gia.

Các công trình của Việt Nam tham gia lần này là những công trình đoạt giải cao tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ nhất năm 2005.

 

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 188