Voi châu Phi bị đe dọa

  •  
  • 1.549

Theo nhà chức trách Kenya và Mali, trong vòng hai năm 2005-2006, khoảng 40 tấn ngà voi buôn lậu trái phép đã bị thu giữ trên toàn thế giới. Số ngà voi nói trên tương đương khoảng 6.000 con voi ở châu Phi bị giết hại!

Cũng theo nhà chức trách hai nước này, trong hai năm qua, số lượng voi bị giết hại ở châu Phi lên tới gần 40.000 con. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng buôn lậu ngà voi đang trực tiếp đe dọa sự sinh tồn của voi ở châu lục này.

Kenya và Mali đã đề nghị các nước thành viên tham gia Công ước Washington chấm dứt hoàn toàn hoạt động buôn bán ngà voi trong vòng 20 năm nhằm bảo đảm sự sinh tồn của các loài voi.

Hiện Trung Quốc và Nhật Bản được coi là hai thị trường tiêu thụ ngà voi buôn lậu lớn nhất thế giới. Tại Nhật Bản, ngà voi thường được dùng làm triện hoặc con dấu. Hồi năm ngoái, khoảng 3 tấn ngà voi đã bị thu giữ tại cảng Osaka của nước này.


"Gia đình Meal" (Ảnh: photocorral)

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 1.549