Vụ "đạo" CD và phần mềm lớn nhất nước Mỹ

  •  
  • 100

Hai người đàn ông vừa bị chính thức kết án trong vụ sao chép địa nhạc và phần mềm lậu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ye Teng Wen và Hao He, đều 30 tuổi và sinh sống ở Union City, California, đã bị thông qua 5 tội danh liên quan đến việc ăn cắp bản quyền và sao chép trái phép hơn 200.000 CD lậu, chủ yếu là nhạc Latin.

Ye và Hao, cùng với một người thứ ba là Yaobin Zhai, 33 tuổi, bị bắt giữ từ hồi tháng 10 năm ngoái. Ngoài CD nhạc, ba người này còn "sản xuất" và tuồn ra thị trường cả đĩa phần mềm bảo mật máy tính của Symantec và chương trình Photoshop của Adobe Systems.

Theo phía cảnh sát, đây là vụ sao chép CD lậu lớn nhất được phát hiện trên đất Mỹ từ trước tới nay. "Số tiền mà những kẻ ăn cắp bản quyền bản quyền kiếm được có thể lên tới hàng trăm triệu USD mỗi năm", một điều tra viên cho biết.

Anh này cho biết nhà chức trách đã thu giữ được gần 500.000 đĩa CD lậu và 5500 con tem chứng nhận hàng thật. Nhiều đĩa thậm chí còn được dán nhãn chống sao chép của chính ... FBI.

Mỗi tội danh gán cho Ye và Hao - bao gồm vi phạm bản quyền, xâm phạm thương hiệu, buôn lậu hàng giả - đều có mức án từ tối đa là 5 năm. Tuy nhiên, mức án cụ thể mà hai người này phải chịu vẫn chưa được công bố. Zhai sẽ ra hầu tòa vào tháng 5 tới đây.

Ngành công nghiệp ghi âm không ngừng cáo buộc chính nạn băng đĩa lậu đã dẫn đến tính trạng CD tiêu thụ chậm chạp trong những năm vừa qua. Theo số liệu mà Hiệp hội ghi âm Mỹ cung cấp thì doanh thu của cả thị trường âm nhạc Mỹ trong năm 2005 đã giảm 0,6% xuống còn 12,27 tỷ USD.

Thiên Ý 

Theo VietnamNet
  • 100