Website của Microsoft bị... hack

  •  
  • 70

Hôm 18/6 vừa qua, tin tặc đã đột nhập thành công vào trang web tiếng Pháp của Microsoft và thay đổi giao diện trang chủ của trang web này bằng các ... hình vẽ khác nhau.

Kẻ tấn công đã đoạt được quyền truy cập vào máy chủ trang web http://experts.microsoft.fr, Microsoft ngày hôm qua đã chính thức khẳng định như vậy.

Zone-H - một trang web bảo mật thường xuyên lưu trữ hình ảnh các trang web bị tấn công thay đổi giao diện - cho rằng vụ tấn công này được tiến hành bởi các hacker người Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách sử dụng phương thức "TiTHacK".

Kẻ tấn công đã xâm nhập thành công vào máy chủ vận hành trang web nhờ vào những thiết lập cấu hình mắc lỗi, Microsoft cho biết. "Và Microsoft đã tiến hành những bước đi cần thiết để khắc phục sự cố này đồng thời ngăn chặn mọi hành vi tấn công tương tự có thể xảy ra".

Sau khi đột nhập thành công, kẻ tấn công đã thay đổi giao diện trang web tiếng Pháp của Microsoft và để lại lời nhắn: "Hi Master (: Your System 0wned By Turkish Hackers! redLine ownz y0u! Special Thanx And Gretz RudeBoy |SacRedSeer| The_Bekir And All Turkish HacKers next target: microsoft.com date: 18/06/2006 @ 19:06 WE WERE HERE...." (Xin chào :( Hệ thống của bạn giờ đã thuộc quyền kiểm soát của các hacker Thổ Nhĩ Kỳ! Hãy tự cắt lương của mình đi! Xin gửi lời cảm ơn và chia buồn đặc biệt đến những cậu bé kém cỏi! Mục tiêu tiếp theo của The_Bekir và mọi hacker Thổ Nhĩ Kỳ là microsoft.com ngày 18/06/2006 @ 19:06 CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂY...)

Mặc dù các vụ tấn công thay đổi giao diện trang web vẫn tiếp tục xuất hiện, nhưng nó không được xem là một hình thức tấn công được đánh giá cao như những năm trước đây nữa. Giờ đây mục tiêu vì các lợi ích tài chính đã được tin tặc đặt lên hàng đầu.

Microsoft hiện đang làm việc với các cơ quan luật pháp nhằm điều tra và tiến hành các hành động cần thiết nhằm trừng phạt kẻ tấn công, Microsoft khẳng định.

Trang web bị tấn công của Microsoft đã phải ngừng hoạt động trong hầu hết cả ngày hôm qua. Microsoft cho biết họ đang tiến hành khôi phục lại trang web.

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến những khách hàng trước việc trang web tiếng Pháp của chúng tôi phải ngừng hoạt động. Microsoft cam kết sẽ bảo vệ khách hàng của mình và chúng tôi hiện đang làm việc với một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web khác nhằm khôi phục lại trang web sớm nhất có thể".

Hoàng Dũng

Theo CNet, VnMedia
  • 70