WHO cảnh báo về chủng lao kháng thuốc mới

  •  
  • 128

Ngày 2/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lên tiếng cảnh báo về một chủng bệnh lao mới đã làm chết 52 trong số 53 người nhiễm chủng lao này ở Nam Phi, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp nhằm chẩn đoán và điều trị lao.

Chủng vi trùng lao mới này được phát hiện ở vùng Cuadulu Natan của Nam Phi và điều đặc biệt nghiêm trọng là nó có khả năng kháng thuốc cực mạnh. Hai trong số 6 loại thuốc mạnh được sử dụng ở tuyến 2 - tuyến phòng thủ cuối cùng chống vi trùng lao đều tỏ ra không có tác dụng trước chủng lao mới này.

Tỉ lệ tử vong cao trong số các bệnh nhân lao ở Nam Phi đã gây chú ý đối với các nhà khoa học, và sau một quá trình nghiên cứu, họ đã tìm ra được chủng lao mới nói trên.

Tuần tới, WHO và các đối tác của mình, trong đó có Hội đồng nghiên cứu Y học Nam Phi và Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch Mỹ dự kiến tổ chức một hội nghị 2 ngày ở Nam Phi để bàn về chủng lao mới.

Theo TTXVN, Thanh Niên
  • 128