WIPO 2005 - giải thưởng tôn vinh các nhà khoa học

  •  
  • 163

Tối 12/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đài THVN, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TW Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính và Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ trao giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và giải thưởng WIPO năm 2005.

Đây là giải thưởng khoa học có uy tín lớn ở trong và ngoài nước, góp phần tôn vinh các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã đến dự buổi lễ trao giải.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2005 được trao cho các đề tài thuộc 5 lĩnh vực là Cơ khí tự động hoá; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ thông tin; công nghệ mới và Công nghệ vật liệu mới. 4 giải nhất, 8 giải nhì, 13 giải ba và 15 giải khuyến khích đã được Ban giảm khảo trao cho các tác giả, nhóm tác giả.

Mặc dù khác nhau về đề tài nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu, phạm vi ứng dụng… nhưng tất cả các công trình này đều có tính ứng dụng cao trong thực tế, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường và làm giảm sức người trong những công đoạn nặng nhọc.

Nhằm động viên, khuyến khích các nhà khoa học, trong dịp này Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định tặng bằng khen cho chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm các công trình đoạt giải cao.

Cũng trong bổi lễ, đại diện Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới của Liên hiệp quốc cũng đã trao giải thưởng WIPO dành cho doanh nghiệp xuất sắc nhất về sở hữu trí tuệ cho Công ty cổ phần VINACAFE Biên Hoà.

Đây là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nhận được giải thưởng này từ WIPO và là đơn vị đã có nhiều sáng tạo trong sử dụng khoa học công nghệ mới, trong sản xuất kinh doanh và biết sử dụng linh hoạt hệ thống sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo sự thành công trong hoạt động của mình.

Theo VTV
  • 163