Xây dựng toà tháp pha lê tại Nga

  •  
  • 1.786

Norman Foster, một trong những kiến trúc sư hàng đầu thời đại, đã tung ra dự án xây dựng công trình lớn nhất thế giới. Tòa tháp chọc trời sẽ được đặt tại Moscow.

Tòa nhà có tên là Hòn đảo pha lê, cao 449 m. Khi được hoàn thành, nó sẽ trông như một ngọn tháp xoắn ốc. Chân của tháp sẽ có đường kính 701 m. Hòn đảo pha lê ước tính trị giá 4 tỷ USD và được coi là dự án xây dựng tham vọng nhất thế giới.

Thành phố trong tòa tháp sẽ bao gồm 900 căn hộ sang trọng, 3.000 phòng khách sạn, nhà hát, khu phức hợp thể dục thể thao, rạp chiếu phim, bảo tàng và một trường quốc tế cho 500 sinh viên, chưa kể tới vô số cửa hàng.

Hòn đảo pha lê sẽ là dự án quy mô tầm cỡ thứ 2 của Foster ở Moscow, còn thiết kế công trình thứ 3 sẽ có hình một ngọn núi lửa. Nhiều người gọi công trình mới này là cây thông Noel của Moscow. Tòa tháp chọc trời sẽ được xây dựng cách trung tâm Moscow khoảng 10 km. Dự án dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2014.

M.T.

Theo Pravda, Vnexpress
  • 1.786