Xét nghiệm DNA xác ướp cậu bé 800 năm tuổi để tìm người thân

  •  
  • 2.953

Các nhà khoa học Nga hy vọng sẽ xác định người có liên hệ huyết thống với xác ướp một cậu bé cách đây 800 năm, được tìm thấy ở gần vòng Bắc Cực.

Việc xét nghiệm các mẫu DNA những người thuộc ít nhất 3 nhóm dân bản xứ vùng bắc Siberi sẽ được tiến hành trong vài tuần tới.

Xác ướp cậu bé 800 tuổi.
Xác ướp cậu bé 800 tuổi.

Sau đó sẽ đối chiếu với DNA của xác ướp một cậu bé khoảng 6-7 tuổi từ thời Trung cổ. Xác ướp này được tìm thấy ở một nghĩa địa cổ gần thị trấn Salekhard.

Xác ướp được bao bọc bởi một lớp vỏ cây bạch dương và đồng, cùng với lớp băng vĩnh cửu đã vô tình bảo quản rất tốt xác của cậu bé qua hàng trăm năm. Điều thú vị là việc phân tích ruột cho thấy cậu bé từng bị giun sán.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu xác ướp.
Các nhà khoa học đang nghiên cứu xác ướp.

Giáo sư Petr Slominsky – Trưởng phòng thí nghiệm Bệnh di truyền phân tử, Viện di truyền phân tử Moscow, Nga cho biết:

"Trong tháng 6, chúng tôi sẽ đến những vùng gần Zeleny Yar để thu thập mẫu DNA từ người dân bản địa, cố gắng tìm ra sự liên hệ về di truyền giữa họ và những người Trung cổ từng sống ở đây. Chúng tôi sẽ xét nghiệm DNA với cư dân Khanty, Nenet và một nhóm riêng biệt người Komi ở gần hồ Muzhi".

Dù rất khó khăn nhưng các nhà khoa học tin tưởng sẽ có được mẫu DNA đủ chất lượng từ xác ướp cậu bé để xét nghiệm.

Các nhà khoa học muốn xác định cậu bé thuộc về nhóm người nào.
Các nhà khoa học muốn xác định cậu bé thuộc về nhóm người nào.

"Đầu tiên, chúng tôi sẽ xét nghiệm DNA ty thể để xác định huyết thống người mẹ. Sau đó phân tích hạt nhân của DNA để tìm nguồn gốc người cha" – ông Slominsky cho biết.

Xác ướp này được tìm thấy ở một nghĩa địa cổ gần thị trấn Salekhard.
Xác ướp này được tìm thấy ở một nghĩa địa cổ gần thị trấn Salekhard.

Các nhà khoa học muốn xác định cậu bé thuộc về nhóm người nào. Theo các bằng chứng khảo cổ từ những chiếc bát bằng đổng tìm thấy ở khu vực này, những nhóm người sống ở vùng vòng Bắc cực có thể có mối liên hệ với người Ba Tư cách đó gần 6.000km về phía tây nam.

Tuy nhiên, họ hy vọng việc xét nghiệm DNA xác ướp sẽ cho thấy sự liên hệ với người Siberi ngày nay.

Các nhà khoa học sẽ chụp cắt xương mặt và xương sọ, sau đó tái tạo lại mặt.
Các nhà khoa học sẽ chụp cắt xương mặt và xương sọ, sau đó tái tạo lại mặt.

Ngoài việc xét nghiệm DNA thì việc phục chế khuôn mặt của xác ướp cậu bé cũng được các chuyên gia Hàn Quốc tiến hành. Họ sẽ chụp cắt xương mặt và xương sọ, sau đó tái tạo lại mặt.

Trước đó, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy 34 ngôi mộ nông thời Trung cổ ở khu vực này, trong đó 11 xác bị vỡ hoặc mất đầu, bộ xương bị hư hỏng.

Cập nhật: 10/05/2016 Theo Lao Động
  • 2.953