Xỉa răng lung tung gây viêm lợi

  •  
  • 444

Hơn 60% người dân Anh thường xuyên làm hại răng mình bằng cách sử dụng bất cứ vật gì có thể để xỉa răng. Trong số những vật dụng đó có kéo, tua vít, khuyên tai, kim và cả dao.

(Ảnh: tau)

Cuộc khảo sát do Hiệp hội sức khoẻ răng miệng Anh thực hiện cũng tìm thấy 23% đành chịu để mắc thức ăn ở trong răng - làm gia tăng nguy cơ bị viêm lợi và hôi miệng.

Tiến sĩ Nigel Carter, Giám đốc điều hành hiệp hội, phát biểu: "Rõ ràng rất nhiều người cần phải được giáo dục về tầm quan trọng của việc dùng chỉ làm sạch kẽ răng".

"Xỉa răng bằng chỉ là một phần tối thiểu trong việc chăm sóc răng miệng hằng ngày, nhằm loại bỏ những cặn bã thức ăn mắc lại ở kẽ răng gây viêm lợi. Việc này cần được thực hiện mỗi ngày một lần trước khi đánh răng".

"Tuy nhiên, nên nhớ rằng phải làm một cách nhẹ nhàng, kể cả khi dùng chỉ y tế, bởi chọc hay móc phải lợi sẽ làm tổn thương mô lợi". Bác sĩ Carter cho biết cách tốt nhất để loại bỏ thức ăn ra khỏi kẽ răng là dùng chỉ y tế đã được thiết kế phù hợp cho mục đích này. Ông cảnh báo không được dùng bất cứ vật dụng gì khác mà không có thiết kế chuyên biệt.

Những thứ được mọi người dùng đến còn bao gồm chìa khoá, kẹp giấy, diêm, khuyên tai, giũa móng tay, bút chì, dao và dĩa.

M.T

Theo BBC
  • 444