Xử lý nước thải bằng môđun sinh học

  •  
  • 825

Ở một số khu vực, phụ nữ tốn mất 1/3 thời gian cho việc đi lấy nước

Ở một số khu vực, phụ nữ tốn mất 1/3 thời gian cho việc đi lấy nước (Ảnh: AP)

Sau một năm triển khai nghiên cứu thí điểm, Viện Hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ (Bộ Công an) cho biết đã thành công trong việc xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ môđun sinh học cao tải.

Môđun lọc nước được chế tạo bằng thép và có hình dạng giống với các container chứa hàng hóa. Bên trong môđun là vật liệu lọc, máy bơm nước thải và máy thổi khí. Theo đó, nước thải được đưa liên tục lên container và hòa trộn với không khí từ máy thổi khí để lọc. Nước thải sau đó sẽ được chảy sang ngăn lắng và được khử trùng trước khi thải vào môi trường.

THU THẢO

Sử dụng giải pháp nước mưa ở châu Phi

Theo một báo cáo của Chương trình môi trường LHQ (UNEP), việc hứng và lưu trữ nước mưa là một biện pháp hữu hiệu với chi phí thấp để đối phó với tình trạng thiếu nước tại châu Phi.

Các nhà khoa học nhận ra rằng những cơn mưa ở một số quốc gia tại châu lục này đủ để cung cấp lượng nước cao gấp sáu hoặc bảy lần so với nhu cầu hiện tại và có thể dự phòng cho những trường hợp hạn hán trong tương lai. Một dự án thí điểm đã được áp dụng ở cộng đồng người Maasai tại Kenya và cải thiện được vấn đề cung cấp nước, giúp người dân khỏi phải hằng ngày lặn lội đi lấy nước ở các con sông.

HỒNG THÀNH

Theo BBC, Tuổi trẻ
  • 825