Xuất hiện sứa "hóa thạch sống" với số lượng lớn ở Trung Quốc

  •  
  • 2.384

Một lượng sứa nước ngọt lớn bất thường đã được tìm thấy trong một hồ nước ở phía đông của Trung Quốc.

>> Biển trong tương lai sẽ thành "thế giới loài sứa"
>> Tế bào phát sáng ở sứa chẩn đoán sớm ung thư

Sứa nước ngọt vốn được coi là "hóa thạch sống" hay "thủy gấu trúc", "sứa hoa đào" được tin rằng đã xuất hiện trên Trái Đất hơn 100 triệu năm trước, trước cả khi khủng long xuất hiện.

Chính quyền thành phố Tế Ninh, Sơn Đông nơi phát hiện ra hồ sứa trên đã chỉ đạo thành lập một nhóm đặc biệt theo dõi và bảo vệ những con sứa nước ngọt quý hiếm trên.

Xuất hiện sứa "hóa thạch sống" với số lượng lớn ở Trung Quốc

Do có gene đặc biệt khác thường nên sứa nước ngọt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các dự án nghiên cứu hệ gene hiện đại và được các nhà khoa học xếp vào nhóm sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức cao nhất.

Sứa nước ngọt thường xuất hiện ở những vùng nước sạch. Và sự có mặt của chúng với số lượng lớn cho thấy đã có sự cải thiện về môi trường sinh thái địa phương.

Theo Giaoduc.net
  • 2.384