Ấn Độ: Tên lửa mang vệ tinh phát nổ

Đài truyền hình Doordarshan của Ấn Độ ngày 25/12 đưa tin một tên lửa mang vệ tinh viễn thông của nước này đã phát nổ và bốc cháy chỉ ít phút sau khi rời bệ phóng ở trung tâm vũ trụ Sriharikota, miền Nam Ấn Độ.

Dẫn lời nguồn Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO), hãng Thông tấn Ấn Độ (UNI) cho biết nguyên nhân gây nổ là do trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, ISRO chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc trên.

Trước đó, hôm 20/12, Ấn Độ đã buộc phải lùi thời điểm phóng tên lửa GSLV-F06 mang vệ tinh viễn thông GSAT-5P trên sang ngày 25/12, sau khi các kỹ sư phát hiện ra một vết rò rỉ trong động cơ. Đây là lần thứ hai trong năm nay Ấn Độ gặp trục trặc trong phóng vệ tinh. Trước đó, hồi tháng Tư, tên lửa GSLV đã bị rơi xuống Vịnh Bengal.

GSAT-5P là một vệ tinh gồm 36 hệ thống nhận và phát tín hiệu, có thể phục vụ các chương trình phát thanh và truyền hình, chương trình chăm sóc sức khỏe và giáo dục từ xa. Vệ tinh này dự kiến thay thế vệ tinh INSAT-2E đã hoạt động từ năm 1999.

Video: Tên lửa mang vệ tinh Ấn Độ nổ tung

Theo Bee
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video