Anna Konda - Robot cứu hỏa

Anna Konda - Robot cứu hỏa
(Ảnh: sintef.com)

Bộ phim “Anakonda - Rắn khổng lồ” đã để lại một ấn tượng không tốt trong lòng người xem về loài trăn “lớn” huyền thoại của vùng rừng rậm Amazon. Thế nhưng, Robot Anna Konda lại là một phương tiện giúp ích cho còn người không nhỏ.

Trên thiết kế, đây là một loại Robot hình rắn, cấu thành bởi các đốt, di chuyển nhờ 20 motor thủy lực tại các khớp nối các đốt. Robot này được phát triển bởi SINTEF của Na-Uy. Nó có chiều dài 3 mét nặng gần 70 kg, tương đương với một con rắn Anakonda trưởng thành.

Để di chuyển, các motor chỉ có thể hoạt động dưới áp lực nước 100 bars (100 kg/m2) được cung cấp bởi ống chạy dọc trong mình “rắn”. Các motor nối với ống qua các van. Thiết kế này cho phép “rắn” có đủ năng lượng để leo lên cầu thang, nâng xe khỏi mặt đất cũng như “đục” tường.

Nhóm thiết kế đang phát triển một hệ thống để có thể điều khiển sự di chuyển của Robot từ xa.

Robot này có thể thay thế con người trong nhiều công việc nguy hiểm như cứu hỏa, nghiên cứu biển cũng như ngăn chặn cháy nổ. Nước đối với “Robot Rắn” này thì “bao la”, vì hết nước thì nó cũng “ngủ" luôn.

 

TRẦN HUY

Theo ZdNets, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video