Apple đăng ký công nghệ màn hình cuộn

AppleInsider đã phát hiện một bằng sáng chế của Apple giúp tạo ra những màn hình cong có kích cỡ lớn sử dụng công nghệ AMOLED.

Nội dung của bằng sáng chế này cho thấy màn hình của iPhone có thể cuộn ra từ bên trong thân máy (bằng kính hoặc một chất liệu trong suốt khác) để bao phủ hoàn toàn bề mặt của máy (cả mặt sau và mặt trước). Trên thiết kế này, Apple hoàn toàn không sử dụng bất cứ một nút vật lý nào - tạo ra một thiết kế "mượt mà" và mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng.

Bằng sáng chế của Apple cũng đã xem xét về khả năng cho phép nhận sóng điện thoại của vỏ thủy tinh, đồng thời cũng tính đến một số vật liệu bằng kim loại tại một số vị trí cụ thể trong thân máy. Ngoài ra, chiếc điện thoại này cũng sẽ sử dụng những công nghệ tân tiến như nhận diện khuôn mặt để điều chỉnh hướng của màn hình. Công nghệ của Apple cũng cho phép tạo ra hình ảnh 3D và thậm chí là cho phép kết nối 2 máy khác nhau để tạo ra một màn hình lớn hơn nữa.

Rõ ràng, đây là một thiết kế mang đậm tính đột phá của Apple. Tuy vậy, có lẽ người dùng sẽ phải đợi trong một khoảng thời gian dài để xem liệu công nghệ này có trở thành hiện thực hay không.

Theo vnreview
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video