Bề mặt lởm chởm của sao Diêm vương

NASA công bố video mô tả chi tiết địa hình sao Diêm vương và vệ tinh Charon dựa trên dữ liệu do phi thuyền thu thập.


Địa hình sao Diêm vương và vệ tinh Charon. (Video: NASA.)

Các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố video mô tả bề mặt của sao Diêm vương và vệ tinh Charon được dựng từ dữ liệu của phi thuyền New Horizons và các mô hình 3D, Mashable ngày 14/7 đưa tin.

Video mô phỏng chuyến bay trên sao Diêm vương cho thấy các cao nguyên, đồng bằng băng Sputnik Planitia, núi Tartarus Dorsa. Khe núi Serenity Chasma cùng hố Dorothy Gale trên Charon, mặt trăng lớn nhất của sao Diêm vương, cũng xuất hiện.

Hai video được công bố nhằm kỷ niệm sự kiện phi thuyền New Horizons thực hiện chuyến bay vòng quanh sao Diêm vương ngày 14/7/2015, mang lại cái nhìn mới và sắc nét hơn về địa hình của hành tinh này và vệ tinh Charon.

Năm 2006, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế xếp sao Diêm vương vào loại hành tinh lùn. Kirby Runyon, nhà khoa học hành tinh tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ hồi tháng 3 đề xuất định nghĩa mới, theo đó đưa sao Diêm Vương trở lại danh sách các hành tinh trong hệ Mặt Trời.

Cập nhật: 16/07/2017 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video