Bệnh tim 3.500 năm trước

Bệnh tim mạch không chỉ mới xuất hiện trong thời buổi thức ăn nhanh tràn lan cùng lối sống lười vận động như hiện nay.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Tim Trung Mỹ ở thành phố Kansas vừa công bố phát hiện cho thấy nhiều xác ướp khoảng 3.500 tuổi cũng có dấu hiệu mắc bệnh tim mạch.

Ảnh: NYtimes.

Nhóm chuyên gia đã thực hiện việc quét CT đối với 22 xác ướp được bảo quản cẩn thận tại Bảo tàng Quốc gia Ai Cập ở Cairo. Đó là những xác ướp từ năm 1981 trước Công nguyên đến năm 334 sau Công nguyên, với phân nửa số người vào khoảng trên 45 tuổi khi qua đời (khi đó tuổi thọ trung bình là dưới 50).

Các nhà khoa học đã tìm thấy dấu hiệu chắc chắn hoặc có thể bị xơ cứng động mạch ở 9 xác ướp. Xác ướp cao tuổi nhất được phát hiện có các triệu chứng đau tim là Lady Rai, bảo mẫu của Hoàng hậu Ahmose Nefertari, đã chết vào khoảng năm 1530 trước Công nguyên.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video