Bí ẩn đằng sau chuyện tình nơi công sở

Các ông có thói quen tán tỉnh nữ đồng nghiệp vì chán ngán với công việc hiện tại, chứ không phải vì quá “cảm” đối tượng.

Không những thế, những người này còn được cho là thiếu “khả năng hiểu được xúc cảm”, tức không cảm nhận được cảm giác của người khác.


Ve vãn nơi công sở mang nhiều mục đích hơn là thiếu thốn tình cảm

Thiếu đi khả năng hiểu được xúc cảm có nghĩa là những người này không những chẳng hiểu gì đối tượng, mà còn không kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

Đó là kết luận của hai cuộc nghiên cứu do Đại học Surrey (Anh) thực hiện, nhằm xác định thực hư lý thuyết cho rằng hành động tán tỉnh nhau nơi công sở có thể cải thiện cơ hội thăng tiến của một người.

Trưởng nhóm nghiên cứu là tiến sĩ Adrian Banks cho hay, nhóm của ông đã rút ra kết luận trên khi khảo sát một nhóm 200 người gồm cả nam lẫn nữ.

“Điều chúng tôi phát hiện được hoàn toàn ngược lại với giả thuyết trên. Ve vãn nhau không khiến công việc tốt hơn, và các ông chinh phục đồng nghiệp vì không còn thích thú với chuyện mình đang làm”, tờ Telegraph dẫn lời tiến sĩ Banks.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video