Bí mật động trời hài cốt nữ “pháp sư” 7.000 năm tuổi

Khi khai quật một ngôi mộ tại Skateholm, Thụy Điển, các chuyên gia tìm thấy hài cốt nữ "pháp sư" có niên đại khoảng 7.000 năm tuổi. Theo các chuyên gia, người phụ nữ có vai trò quan trọng trong cộng đồng nên được chôn cất long trọng.


Ảnh phục dựng nữ pháp sư.

Skateholm trở thành địa điểm chôn cất trong giai đoạn từ năm 5500 trước Công nguyên - 4600 trước Công nguyên.

Thi hài nữ "pháp sư" được chôn cất trong tư thế ngồi khoanh chân trên sừng của hươu nai. Người này mặc áo choàng lông, đeo vòng cổ đá và thắt lưng làm từ 130 răng động vật. Người phụ nữ có nước da sẫm màu. Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra người phụ nữ có đôi mắt xanh và qua đời khi khoảng 30 - 40 tuổi.

Dựa trên kích thước bộ hài cốt, các chuyên gia cho hay người này có chiều cao khoảng 1,5m.

Căn cứ vào những hiện vật được tìm thấy trong khu mộ cổ, các chuyên gia nhận định người phụ nữ này có vai trò quan trọng trong cộng đồng săn bắn hái lượm. Đặc biệt, các chuyên gia suy đoán người này có khả năng là một pháp sư. Hiện giới nghiên cứu chưa thể khẳng định chắc chắn điều này nên cần thêm thời gian để xác minh.

Cập nhật: 19/11/2019 Theo kienthuc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video